Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM

Chí Vinh-Thứ bảy, ngày 17/10/2020 16:03 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

VTV.vn - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP tới khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Chiều 17/10, tại phiên làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết luận của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Cùng dự có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương.

Theo đó, đồng chí Trần Lưu Quang đã trình bày văn bản của Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nhân sự.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tới khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Văn bản được gửi cho Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp công tác.

Cũng trong ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM bỏ phiếu tại đại hội. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12/6/1953, quê quán tại tỉnh Trà Vinh. Ông Nguyễn Thiện Nhân từng đảm nhận nhiều chức vụ như Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; Bộ Trưởng Giáo dục và Đào tạo; Phó Thủ tướng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam trước khi được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP.HCM vào tháng 10/2017.

Ngày 11/10 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh việc phân công cán bộ chủ chốt đối với một Đảng bộ lớn, quan trọng như TP.HCM đã được Bộ Chính trị xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt trên cơ sở thống nhất của Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Chia sẻ tại hội nghị công bố quyết định, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ: Việc Bộ Chính trị quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa tới để phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành xem xét bầu làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là tin vui trong quá trình chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

VTV.vn - Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước