Hôm nay (15/10), khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Chí Vinh-Thứ năm, ngày 15/10/2020 06:03 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

VTV.vn - Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM sẽ xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng hệ thống chính trị TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu 61 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 18/10/2020 tại Hội trường TP.HCM (số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3). Phiên khai mạc Đại hội diễn ra sáng nay (15/10).

Đại hội có sự góp mặt của 444 đại biểu được triệu tập, gồm 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội sẽ tập trung 4 nội dung. Đó là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM, xây dựng hệ thống chính trị TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đó là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị trình Đại hội có chủ đề: "Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân".

Hôm nay (15/10), khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại phiên trù bị

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân thành phố và nhân dân cả nước. Đặc biệt, với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ TP.HCM quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đề ra. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng là thành phố mang tên Bác - thành phố anh hùng, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Liên quan đến công tác nhân sự, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI sẽ bầu 61 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ 72 đồng chí được giới thiệu ứng cử.

Trước đó, vào ngày 14/10, Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Hôm nay (15/10), khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Phiên trù bị đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có 14 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm có 05 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm có 6 đồng chí.

Đại hội thông qua các nội dung: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.

Tại phiên trù bị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.

Xây dựng Nghị quyết Đại hội là kết tinh ý chí, nguyện vọng của Đảng và Nhân dân

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo.

Cùng với sự tham gia góp ý của các cơ quan báo chí, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, dự thảo Báo cáo chính trị đã được các tầng lớp Nhân dân thành phố nhiệt tình góp ý, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố trên tất cả các lĩnh vực, nhiều ý kiến là các giải pháp quý báu góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố.

Hôm nay (15/10), khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 3.

Triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Đa số ý kiến đánh giá cao quá trình chuẩn bị và đồng ý cơ bản những nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, đặc biệt quan tâm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Khẳng định những thành tựu quan trọng đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan với mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI có giải pháp khắc phục thật hiệu quả, tạo được chuyển biến rõ rệt.

Rất nhiều ý kiến phân tích về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế thành phố trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn; tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, quản lý đất đai, giải quyết ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng đô thị thông minh,... với những lý giải thấu đáo và đề nghị nhiều giải pháp thiết thực, khả thi.

Nhiều ý kiến đánh giá cao và mong muốn tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố tiếp tục được giữ vững, đảm bảo trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực để Nhân dân an tâm làm ăn, phát triển kinh tế; bày tỏ mong muốn Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, đảng viên tiền phong gương mẫu, chính quyền các cấp gần gũi, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Hôm nay (15/10), khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 4.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

Đặc biệt, gửi gắm sự kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, trước hết phải là những đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ, năng lực, đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố; luôn bám sát thực tiễn, cảm nhận, thấu hiểu được nhu cầu của cuộc sống, của xã hội, và nhất định sẽ lựa chọn được những giải pháp, quyết định đúng đắn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo.

Mỗi ý kiến phân tích một hoặc nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, trí tuệ; xuyên suốt là niềm tin đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và con đường phát triển của đất nước, của thành phố.

Trong thư cảm ơn về những góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những ý kiến góp ý xây dựng, rất quý báu, xác đáng, có trách nhiệm cao của Nhân dân thành phố và đã hoàn thiện văn kiện trình Bộ Chính trị và các ban, ngành Trung ương, đồng thời xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới sẽ nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thành phố có bước phát triển mới, mạnh mẽ, vững vàng hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc Nhân dân thành phố luôn gắn bó, đồng lòng, chung sức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chương trình dự kiến của Đại hội Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI

- Ngày 14/10/2020, Đại hội Phiên trù bị.

- Ngày 15/10/2020: Buổi sáng, Nghi thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI; báo cáo của Thành ủy khóa X về các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ TP; phát biểu chỉ đạo Đại hội. Buổi chiều, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa X và thảo luận tại Tổ dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Ngày 16/10/2020: Buổi sáng, trình bày tham luận và thảo luận văn kiện Đại hội XI Đảng bộ TP. Buổi chiều, công tác nhân sự Thành ủy khóa XI và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội XI Đảng bộ TP đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng .

- Ngày 17/10/2020: Buổi sáng, Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI . Buổi chiều, công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI và bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Buổi tối, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI .

- Ngày 18/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI và Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội; biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP; diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM phải là một đại hội mẫu mực cho nơi khác làm theo Đại hội Đảng bộ TP.HCM phải là một đại hội mẫu mực cho nơi khác làm theo

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc sáng 3/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước