Bộ Ngoại giao nói gì về thông tin cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị bắt ở Pháp?

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 19/11/2020 17:54 GMT+7

Bà Hồ Thị Kim Thoa hiện đang bị truy nã

VTV.vn - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa do bà đã bỏ trốn.

Tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 19/11, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Tôi không có thông tin về bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp”.

Bộ Ngoại giao nói gì về thông tin cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị bắt ở Pháp? - Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời những vấn đề được báo chí trong nước và quốc tế quan tâm. Ảnh: TTXVN

Hồi tháng 7, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa do bà đã bỏ trốn. Khi nào Bộ Công an bắt được bà Thoa sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương - để tiếp tục điều tra hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42/QĐ-C01-P4, ngày 08/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 9/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng đối với các cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ Công Thương đã có hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Phan Chí Dũng, Nguyên Vụ trưởng Vụ công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương.

Ngày 10/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng: ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Phan Chí Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương.

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

VTV.vn - Bà Thoa bị xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước