Bộ trưởng Bộ Công an: Tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/02/2024 20:00 GMT+7

VTV.vn - Nhân dịp Tết Giáp Thìn, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lời chúc nhân dân sẽ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn, lành mạnh trong một xã hội lành mạnh.

Trước dự báo về những thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2024, lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, tư duy, nhận thức mới của đảng về an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở. Đây là khẳng định của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu xuân của Đài Truyền hình Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an: Tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở


Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Kết quả bao trùm quan trọng nhất mà đồng chí Tổng bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận đánh giá cao trước hết là sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát và đồng hành có hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các mặt của công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Bộ trưởng Bộ Công an: Tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở - Ảnh 3.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Hành động quyết liệt, luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, giữ vững thế chủ động, nhất là trong nắm tình hình dự báo chiến lược tham mưu với Đảng, Nhà nước đúng chủ trương những giải pháp, chiến lược, sách lược, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an nhất là cải cách thủ tục hành chính để phục vụ cho người dân, cho doanh nghiệp.

Tổ chức bộ máy bên trong đã được kiện toàn mạnh đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tại cơ sở tiếp tục được nâng cao về năng lực và về chất lượng; luôn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu không ngại gian khổ hi sinh.

Trong năm qua đã có 14 cán bộ chiến sĩ công an anh dũng hy sinh, khoảng gần 150 đồng chí bị thương để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Đây là khẩu hiệu hành động mà Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra từ năm 2023 và tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

Chúng tôi sẽ huy động sự cải tố chính trị, thực hiện tốt công tác nắm tình hình kịp thời tham mưu với Đảng, Chính phủ, Quốc hội, cấp ủy chính quyền các địa phương.

Phát huy vai trò gương mẫu với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt phối hợp tuyên truyền, tạo các sự đồng thuận thống nhất cao trong ý chí và hành động để xây dựng lực lượng công an nhân dân có đủ sức mạnh tiềm lực khả năng đáp ứng và những yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Công an: Tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc tập luyện diễu hành để Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ảnh: TTXVN.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cơ bản mọi chỉ dấu đều cho thấy công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ tiếp tục đứng trước nhiều thách thức, áp lực lớn.

Chúng tôi xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách tư duy nhận thức mới của Đảng, Nhà nước về an ninh quốc gia và bảo vệ ninh quốc gia; tổ chức thật tốt, thật hiệu quả công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở; dự báo, tham mưu chiến lược, chủ động xử lý từ sớm từ xa những yếu tố có thể dẫn đến đột biến, bất lợi.

Củng cố vững chắc vành đai an ninh từ bên ngoài biên giới lãnh thổ, giữ vững thế chủ động chiến lược tại các địa bàn trọng điểm. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước, tuyệt đối không được để xảy ra bị động bất ngờ.

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Gắn kết chặt chẽ hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác an sinh xã hội. Tham gia giải quyết từ gốc rễ những vấn đề tiềm ẩn phức tạp của an ninh, căn cơ nhất là phòng ngừa xung đột xã hội, giữ yên lòng dân ổn định cuộc sống của nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Thay mặt lãnh công an, tôi mong mỏi và cũng chúc cho nhân dân sẽ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn, lành mạnh trong một xã hội lành mạnh.

Với cán bộ, chiến sĩ công an, trong một năm sẽ rất vất vả nhưng chúng ta sẽ phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và sự yêu mến của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an: Tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở - Ảnh 8.

Đại tướng Tô Lâm tặng quà công an viên trên địa bàn huyện Phù Yên

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh năm 2024 lực lượng công an sẽ tiếp tục phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “phòng ngừa và tấn công tội phạm”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước