Bộ trưởng Bộ Y tế: Một số nơi đã xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan với dịch

Tạ Hiển-Thứ tư, ngày 10/11/2021 09:52 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng về việc không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong chống dịch.

Các địa phương phải đánh giá được cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp

Sáng 10/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bắt đầu hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội với nhóm vấn đề đầu tiên là lĩnh vực y tế.

Liên quan đến giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả đối với COVID-19 trên phạm vi toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh việc các địa phương phải đánh giá được cấp độ dịch để từ đó áp dụng các biện pháp triển khai.

Áp dụng các biện pháp triển khai phải phụ thuộc hoàn toàn vào cấp độ dịch, ví dụ như vấn đề về tổ chức sinh hoạt ngoài trời, giao thông, lưu thông hàng hóa, giáo dục đào tạo…

Ngoài ra, việc chuẩn bị các cơ sở vật chất đặc biệt đối với y tế là hết sức quan trọng. Quyết định 480 của Bộ Y tế đã nêu rất cụ thể nên các địa phương phải chuẩn bị ờ đầy đủ về cơ sở vật chất, trong đó có hạ tầng, y tế cơ sở, trung tâm hồi sức, giường cấp cứu…

"Chúng ta phải chủ động triển khai tất cả những cái biện pháp về phòng chống dịch để đảm bảo hiệu quả. Hiện nay, có một số địa bàn xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đối với tình hình dịch. Các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rằng, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và liên tục triển khai các biện pháp về phòng chống dịch và đảm bảo một cách có hiệu quả" – Bộ trưởng Long nhấn mạnh.

Về giải pháp triển khai đồng bộ ở tất cả các tuyến, trưởng ngành y tế cho biết, về cơ bản, chúng ta đã áp dụng đồng bộ trên toàn quốc. Theo đó, ở cấp độ 1, cấp độ 2, tất cả các hoạt động được triển khai coi như là bình thường, ở cấp độ 3, cấp độ 4 triển khai theo Nghị quyết 128 và Quyết định 4800.

Liên quan đến câu hỏi về xét nghiệm, cách ly người về từ vùng cấp độ 3, cấp độ 4, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ, Bộ Y tế đã có hướng dẫn và phân ra thành nhiều quy định cụ thể.

Đối với người tiêm đủ 2 mũi vaccine và người mà đã khỏi bệnh, chỉ cần là theo dõi y tế ở nhà 7 ngày và xét nghiệm ngày thứ nhất. Đối với người tiêm 1 mũi vaccine, cách ly tại nhà 7 ngày. Người mà chưa tiêm phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Đi cùng thang máy với F0 có phải cách ly tập trung?

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (tỉnh Quảng Bình) đặt câu hỏi được nhiều cử tri quan tâm về vấn đề "cụ thể nhưng mà lại rất phổ biến" ở trong các chung cư. Theo đó, những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đeo khẩu trang những chẳng may vô tình đi cùng thang máy với F0 và hoàn toàn có đủ khả năng tự cách ly tại căn hộ thì trong trường hợp đó có bắt buộc phải đưa họ đi cách ly tập trung hay không?

Bộ trưởng Bộ Y tế: Một số nơi đã xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan với dịch - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Mạnh Cường đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, vấn đề này đã xảy ra ở một vài địa phương và Bộ Y tế cũng đã trao đổi với thành phố Hà Nội. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, những trường hợp như vậy không phải bắt buộc cách ly tập trung 14 ngày mà chỉ cách ly tại nhà 7 ngày.

Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn với các trường hợp tiêm 2 mũi, tiêm 1 mũi và chưa tiêm. Bộ trưởng đề nghị các địa phương áp dụng để tạo thống nhất trong thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.

"Chúng ta chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả thì chúng ta phải quản lý những rủi ro và làm tốt trên bình diện chung" – ông Nguyễn Thanh Long cho biết.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về việc hậu kiểm: "Khi xảy ra những việc không thống nhất với quy định của Trung ương, trách nhiệm của Bộ hoàn toàn có thể trao đổi với từng địa phương để xử lý làm sao nó cho nó đúng quy định của pháp luật và đúng theo nguyên tắc quản lý rủi ro".

TRỰC TIẾP: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn trước Quốc hội TRỰC TIẾP: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn trước Quốc hội

VTV.vn - Phiên chất vấn của Quốc hội về 2 nhóm vấn đề: y tế và lao động - xã hội được Đài THVN truyền hình trực tiếp từ 8h00 - 11h30 và 14h00 - 17h00 ngày 10/11 trên kênh VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước