Cần đầu tư nhiều hơn cho y tế cơ sở

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/11/2021 14:42 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (9/11), Quốc hội họp phiên toàn thể tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều đại biểu đồng tình với báo cáo của Chính phủ về các biện pháp phục hồi kinh tế, xã hội trong tình hình mới. Những giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn, chống dịch hiệu quả được đánh giá cao với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, nhưng trước diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể hơn nữa trong thời gian tới để thích ứng an toàn với dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

"Cần tập trung quyết liệt hơn nữa các giải pháp phòng chống dịch, nhất là các giải pháp thích ứng trong tình hình mới. Cần sự đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, tránh mỗi địa phương làm một kiểu dẫn đến lúng túng, bị động. Ví dụ như việc ứng dụng công nghệ thông tin, mỗi nơi áp dụng một kiểu, không ai chấp nhận của ai" - ông Lê Văn Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nói.

"Đề nghị Chính phủ sớm có đánh giá lại quy định tạm thời về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với COVID-19 để có điều chỉnh phù hợp, kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh. Giảm số ca mắc, số ca tử vong. Hiện nay số ca có nguy cơ cao là rất lớn, nếu không giải pháp thu một phần hoặc toàn bộ đối với xét nghiệm, sàng lọc thì sẽ là gánh nặng cho các cơ sở khám chữa bệnh và ngân sách địa phương" - ông Mai Văn Hải, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nói.

Để phòng chống dịch bênh hiệu quả, cùng với đẩy mạnh tiêm phủ vaccine, thực hiện 5K, một số đại biểu đề nghị về lâu dài cần đầu tư nhiều hơn cho hệ thống y tế dự phòng và nâng cao năng lực hệ thống y tế tuyến xã, phường cũng như bịt các lỗ hổng trong quản lý để đội ngũ cán bộ y tế yên tâm với nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Cũng tại phiên thảo luận toàn thể sáng nay, đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, kết quả đạt được trong năm vừa qua, các đại biểu tiếp tục dành sự quan tâm đến các giải pháp cho phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cần mạnh tay hỗ trợ doanh nghiệp, sửa Luật Hợp tác xã nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế hợp tác. Có đại biểu đề nghị Chính phủ cần quan tâm cắt giảm các khoản chi không cần thiết, dành nguồn lực để đầu tư cho phát triển.

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng chống dịch.

Đại biểu Quốc hội và trách nhiệm trước những vấn đề lớn của đất nước Đại biểu Quốc hội và trách nhiệm trước những vấn đề lớn của đất nước

VTV.vn - Hôm nay (9/11), theo kế hoạch, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận toàn thể về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước