Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Xây dựng một môi trường thể thao cao thượng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 23:13 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn đầu xuân với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Xin chào Bộ trưởng, năm 2022, vượt qua rất nhiều khó khăn, chúng ta đã tổ chức SEA Games 31 thành công có thể nói là rực rỡ và toàn diện về mọi mặt, điều này sẽ tạo động lực thế nào để chúng ta bứt phá hơn nữa trong lĩnh vực thể thao đỉnh cao?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Kinh nghiệm được rút ra và cần phải tập trung trong thời gian tới là phải biết xây dựng đội ngũ ngay từ những ngày còn khó khăn, phải kiên trì tập luyện, gắn bó trách nhiệm giữa vận động viên và huấn luyện viên, xây dựng một môi trường thể thao cao thượng.

SEA Games 31 còn là cơ hội để chúng ta thể hiện vị thế của đất nước cũng như vẻ đẹp trong tinh thần và văn hóa Việt Nam, từ cái đà thành công này, theo ông, chúng ta cần phải làm gì để tiếp tục phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Chúng ta đẩy mạnh thêm ý thức tự hào dân tộc, sự đoàn kết thống nhất để vượt khó của người Việt Nam, sáng tạo của người Việt, một vận động viên khi đến một quốc gia họ không phải chỉ thi đấu về thể thao mà họ đang truyền tải về phong cách sống, về nếp sống văn hóa, về những ưu việt tốt nhất của con người Việt Nam.

Năm 2022 cũng đánh dấu một năm chúng ta thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc về công tác chấn hưng và phát triển văn hóa. Vậy ông đánh giá thế nào về sự chuyển biến trong nhận thức và đặc biệt là công tác đầu tư cho văn hóa?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Điều mà chúng ta thu hoạch lại được bước đầu là đã chuyển đổi được nhận thức, từ nhận thức đã có sự thay đổi nhất là đặt văn hóa ngang với kinh tế và chính trị. Về tổng thể, khép lại năm 2022, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chúng ta đã đạt được cái chỉ tiêu mà rất nhiều năm chúng ta kỳ vọng là được 1,8% trong tổng chi ngân sách như Hà Nội, như Quảng Ninh, như Hải Phòng, như Thành phố Hồ Chí Minh, như Thái Bình, như Phú Thọ là những đơn vị có thể nói là nằm ở top đầu.

Thời điểm cuối năm chúng ta đã tổ chức hai sự kiện rất quan trọng đó là Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị và Hội thảo quốc gia về Thể chế chính sách nguồn lực đầu tư cho văn hóa. Từ góc nhìn của Bộ trưởng, ông nhìn nhận về tầm quan trọng và ý nghĩa của những sự kiện này như thế nào?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Có thể nói là hai hội thảo quốc gia vừa qua rất thành công, là một minh chúng cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng ta về vấn đề phát triển văn hóa trong đó phải chấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam, làm rõ các nội hàm về mặt giá trị. Đây cũng là dịp để toàn nền văn hóa nhìn lại những điểm nghẽn trong vấn đề thể chế, những khoảng trống trong khuôn khổ pháp lý để chúng ta kiến nghị và rất mừng là từ diễn đàn của hội thảo đã chỉ rõ những công việc cần phải làm trong thời gian tới. Nghị quyết của Quốc hội đá nhấn mạnh trước mắt phải khẩn trương để ban hành được Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa thì đấy chính là quan điểm của Đảng ta được thể chế, đặt văn hóa ngang với kinh tế và chính trị.

Đối với lĩnh vực du lịch, có thể nói là năm vừa rồi đã có sự bùng nổ rất ngoạn mục của du lịch nội địa nhưng bước sang năm 2023 cần có những giải pháp tổng thể như thế nào để chúng ta cải thiện tình hình tăng sức cạnh tranh và thu hút nhiều hơn khách quốc tế đến Việt Nam?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Hướng đến những thị trường tiềm năng mà lâu nay chúng ta chưa mạnh dạn và chúng ta đa dạng hóa thị trường, chúng ta có nhiều lượng khách, tránh cái độ rủi ro của thị trường truyền thống như năm trong đại dịch vừa qua. Trong bài toàn về du lịch, chúng ta không chạy theo tính số đầu khách mà phải tính đến khả năng chi tiêu và đóng góp của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, muốn vậy thì phải có sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng, để rồi du khách người ta hài lòng, người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để trả tiền dịch vụ, góp phần để thúc đẩy cho kinh tế của đất nước ta ngày càng phát triển hơn như chương trình mà Chính phủ đã đề ra.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước