Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bị chất vấn nhiều về những đổi mới giáo dục

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/11/2015 21:48 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận là Bộ trưởng bị chất vấn nhiều nhất về những đổi mới trong giáo dục.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Lai cho biết, gần đây dư luận xã hội "xáo trộn tận tâm can" về thay đổi cách giảng dạy bộ môn Lịch sử, từ môn học độc lập sang môn tích hợp. Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định môn Lịch sử không bị coi nhẹ. Đồng thời, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, hiện Bộ GD-ĐT đang lắng nghe ý kiến của toàn dân, trên cơ sở đó báo cáo với Chính phủ về điều này.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: “Không hề coi nhẹ môn Lịch sử” Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: “Không hề coi nhẹ môn Lịch sử”

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận khẳng định việc tích hợp Lịch sử vào một môn mới mang tên 'Công dân với Tổ quốc' không có nghĩa là coi nhẹ môn học này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước