Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Đưa tất cả mục tiêu, dự án trong một quy hoạch tích hợp là hết sức khó khăn

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 30/05/2022 17:13 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc đưa tất cả mục tiêu, dự án phát triển lên một quy hoạch tích hợp là đi ngược tính sáng tạo, tính phát triển địa phương.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội chiều 30/5, giải trình và tiếp thu ý kiến của các đại biểu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch liên quan lĩnh vực tài nguyên – môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Bộ đã trình Chính phủ và được Quốc hội thông qua quy hoạch sử dụng về đất đai là 1 trong 3 quy hoạch quốc gia.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc đưa ra một quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch cấp quốc gia có khả năng để tích hợp trong 1 quy hoạch là điều rất khó khăn về mặt kỹ thuật. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc cung cấp toàn bộ về dữ liệu thông tin địa lý quốc gia để làm cơ sở nền tảng để tích hợp các quy hoạch và điều chưa có thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, quy hoạch phải dựa trên những cơ sở thực tiễn. Hiện nay quy hoạch sử dụng đất đai và một số quy hoạch khác đều là các quy hoạch tích hợp. Trong quy hoạch có phần phần ổn định và phần thay đổi, đó là "phần cứng" và "phần mềm".

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Đưa tất cả mục tiêu, dự án trong một quy hoạch tích hợp là hết sức khó khăn - Ảnh 1.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

Như vậy, đưa tất cả yêu cầu mục tiêu, dự án phát triển trong một quy hoạch trên thực tế sẽ hết sức khó khăn. Ví dụ như quy hoạch vừa phải mang tính chất bảo tồn thiên nhiên, vừa đảm bảo cơ chế thị trường.

"Khi chúng ta đưa tất cả các mục tiêu và các dự án phát triển lên một quy hoạch tích hợp, chúng ta cũng đang đi ngược lại vấn đề đảm bảo tính sáng tạo, tính phát triển các vùng, các địa phương, các doanh nghiệp" – Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết.

Ngoài ra, trưởng ngành tài nguyên – môi trường đánh giá, Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghị quyết này đã tháo gỡ những khó khăn về mặt kỹ thuật, để giải quyết những vấn đề mới trong công tác quy hoạch. Bộ trưởng cho rằng cần thực hiện lập đồng thời các quy hoạch, tuy nhiên cần phối hợp có hiệu quả hơn nữa giữa các cấp, các ngành trong việc lập quy hoạch.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho rằng, cần có sự quản lý chặt chẽ và hợp lý các quy hoạch, cần tích hợp các quy hoạch để đảm bảo mối quan hệ hữu cơ, hài hòa và thống nhất giữa các quy hoạch, không phải hướng đến một quy hoạch tích hợp.

"Tôi hình dung mỗi ngành, mỗi cấp đều có thể có quy hoạch để phát huy tính sáng tạo. Nhưng trong hệ thống đó, chúng ta đưa ra những quy định để đảm bảo từ khâu xây dựng, có sự phối hợp ‘hai lên một xuống’, trong quá trình điều chỉnh có trước có sau, làm rõ cấp nào phê duyệt quy hoạch thì cấp đó mới điều chỉnh" - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ý kiến.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị Quốc hội đưa ra một số Nghị quyết tập trung để giải một số vấn đề rất khó khăn, vướng mắc hiện nay đang hạn chế đến và kìm hãm sự phát triển, đồng thời tập trung nghiên cứu một bộ luật xác định tên, nội hàm, nội dung, phạm vi rõ hơn.

Quốc hội thảo luận về công tác quy hoạch Quốc hội thảo luận về công tác quy hoạch

VTV.vn - Sáng 30/5, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước