Các phong trào thi đua yêu nước cần có mục tiêu thiết thực

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/09/2020 15:56 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Báo QĐND)

VTV.vn - Sáng 29/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V (2020 - 2025).

Sáng nay, phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đi đôi với phát triển về chiều rộng, các phong trào cần đi vào chiều sâu, có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp, hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đồng thời tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh cần củng cố tổ chức bộ máy Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với quần chúng, tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong công tác thi đua, khen thưởng.

Vinh danh gần 400 cá nhân, tập thể tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục Vinh danh gần 400 cá nhân, tập thể tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục

VTV.vn - Gần 400 cá nhân, tập thể xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VII.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước