Đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/09/2020 12:01 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Đại hội. - Ảnh: VGP.

VTV.vn - Sáng nay (18/9), Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến, với 63 điểm cầu trong cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục có nhiều hành động, để các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tiếp tục trở thành một động lực quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức vào thời điểm cả nước đang triển khai nhiều giải pháp mới nhằm hạn chế tối đa và kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong khi kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng trên 1,81%, trong 6 tháng đầu năm nay, thuộc nhóm cao nhất thế giới, đồng thời sớm có được trạng thái bình thường mới.

Những kết quả tích cực đó với sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lập thành tích tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Từ Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng đề nghị toàn thể những người đang cống hiến vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc hãy tiếp tục tích cực tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Cùng với tiếp tục cổ vũ, động viên, giúp đỡ nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo tự vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng, Thủ tướng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần có nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu vùng xa biên giới, hải đảo và đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, sau đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nâng lên và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Phong trào thi đua yêu nước phải cụ thể, thiết thực Phong trào thi đua yêu nước phải cụ thể, thiết thực

VTV.vn - Sáng nay (16/7), Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 4 giai đoạn 2020-2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước