Các quan chức ASEAN+3 đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/07/2020 21:51 GMT+7

VTV.vn - Chiều 20/7 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến các quan chức cao cấp ASEAN với 3 nước đối tác: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (gọi tắt là ASEAN+3).

Nội dung chính của hội nghị là đánh giá về các hoạt động hợp tác của ASEAN+3 thời gian qua, kiểm điểm Kế hoạch hành động ASEAN+3 giai đoạn 2018-2022; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực đang nổi lên; và công tác chuẩn bị cho các Hội nghị quan trọng 6 tháng cuối năm, gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3...

Trong hội nghị, các nước thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác để kiểm soát và ứng phó hiệu quả dịch bệnh thông qua hiện thực hoá các sáng kiến của Lãnh đạo ASEAN+3 tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt về COVID-19 diễn ra vào tháng 4; thúc đẩy liên kết khu vực; triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế bền vững, trong đó có nâng cao tự cường kinh tế tài chính khu vực.

Trao đổi tại hội nghị, các quan chức ASEAN+3 đánh giá cao vai trò của Chủ tịch ASEAN 2020 - Việt Nam - trong dẫn dắt các nước ứng phó hiệu quả với đại dịch, giữ vững đà liên kết, đồng thời xác định phương hướng phục hồi cho khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3: Gắn kết và chủ động thích ứng nhằm đối phó với dịch COVID-19 Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3: Gắn kết và chủ động thích ứng nhằm đối phó với dịch COVID-19

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 đã đạt được kết quả nổi bật là các Bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước