Campuchia cảm ơn Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/04/2021 18:23 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

VTV.vn - Ngày 2/4, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi thư cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc Việt Nam hỗ trợ Campuchia phòng chống đại dịch COVID-19.

Trong thư, Thủ tướng Hun Sen gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì món quà tặng 200.000 USD nhằm hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Campuchia chống dịch COVID-19 cũng như những lời động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bức thư gửi ngày 31/1 vừa qua.

Thủ tướng Hun Sen ca ngợi Việt Nam đã kiểm soát thành công sự bùng phát của dịch COVID-19, đồng thời tái khẳng định cam kết của Campuchia hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch.

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng đảm bảo những người nước ngoài, trong có người gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Campuchia, được hưởng những hỗ trợ và chăm sóc y tế tương tự công dân nước sở tại.

Thủ tướng Hunsen cũng ghi nhận Chính phủ Việt Nam đã đối xử rất tốt với cộng đồng người Campuchia ở Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Akeak Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Việt Nam vì đã gửi tặng Campuchia 390.000 khẩu trang để chung tay ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước