Phiên họp thứ 48 của UBTV Quốc hội:

Cần cương quyết hơn với người nghiện ma túy

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/09/2020 19:51 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 48, chiều 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Tại phiên họp, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bày tỏ đồng tình với ban soạn thảo, đồng thời cho rằng cần phải có quy định xử lý mạnh tay hơn đối với người sử dụng chất ma túy

Bày tỏ lo ngại về tình hình tội phạm liên quan đến người nghiện ma túy hiện nay, đặc biệt là những vụ thảm án đau lòng xảy ra gần đây, một số đại biểu đề nghị cần cân nhắc việc xem xét người nghiện như người bệnh đồng thời đồng tình với dự thảo xử lý mạnh mẽ hơn với người sử dụng chất ma túy. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, nếu trong xã, phường hay gia đình nào đó có người nghiện ma túy thì khủng hoảng, gây lo lắng của cộng đồng dân cư, người thân và ảnh hưởng công tác quản lý. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng băn khoăn khi đặt người nghiện ma túy vào vị trí người bệnh, song lại cũng không thể coi họ là tội phạm vì yếu tố nhân đạo dù những người này vi phạm pháp luật.

Cần cương quyết hơn với người nghiện ma túy - Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng đề nghị "cần cứng rắn hơn" nếu không sẽ khó giảm số người nghiện ma tuý. Do đó, dự thảo luật cần làm rõ hơn khi nào cai nghiện ở cộng đồng, khi nào được lựa chọn và khi nào phải bắt buộc với những biện pháp cương quyết hơn.

Để ngăn chặn tình trạng gia tăng người nghiện ma túy trong cộng đồng, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm các cơ quan có thẩm quyền xét nghiệm phát hiện ma túy.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Ban Soạn thảo rà soát lại các luật liên quan nhất là Luật Xử lý vi phạm hành chính để bảo đảm đồng bộ thống nhất với dự luật lần này. Một số ý kiến cũng đề nghị sửa luật lần này cần được tiếp cận theo hướng góp phần ngăn chặn nguồn ma túy từ nước ngoài, kiểm soát việc sử dụng các chất ma túy, kiểm soát người nghiện triệt để và hiệu quả hơn.

Quán karaoke mở cửa bất chấp lệnh cấm, để nhiều thanh niên sử dụng ma túy Quán karaoke mở cửa bất chấp lệnh cấm, để nhiều thanh niên sử dụng ma túy

VTV.vn - Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, lập biên bản xử lý quán karaoke Nice ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Kiểm tra nhanh, 10 người tại đây dương tính với chất ma túy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước