Cần mở rộng phạm vi đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/06/2023 13:03 GMT+7

VTV.vn - Cần mở rộng phạm vi đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội là ý kiến được nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất khi thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Sáng 5/6, Quốc hội đã thảo luận ở Tổ về Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Nhiều nội dung đã được các đại biểu thảo luận liên quan đến phạm vi điều chỉnh, quy hoạch quỹ đất, hệ số K trong cải tạo chung cư cũ.

Nhiều đại biểu cho ý kiến về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh ra tất cả người lao động thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, bổ sung loại hình nhà trọ vào trong Luật Nhà ở. Thực tế hiện nay, tại nhiều thành phố lớn, khu công nghiệp, nhu cầu thuê nhà trọ đối với công nhân, lao động là rất lớn.

Một số đại biểu cũng cho rằng cần rà soát kỹ những quy định trong Luật Nhà ở (sửa đổi) để tránh mâu thuẫn với các luật khác, nhất là Luật Đất đai (sửa đổi). Cùng với đó, cần tính toán, cân nhắc tỷ lệ biểu quyết đồng ý bồi thường tái định cư tại các chung cư cũ, có tiêu chí chất lượng với loại hình nhà tái định cư. Một số ý kiến cũng góp ý cho hệ số K trong bồi thường tái định cư cho các chung cư cũ.

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Tổ về nội dung Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước