Cần thiết phải xây dựng đội ngũ luật sư đủ mạnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/09/2020 20:09 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh như vậy tại Phiên họp thứ 10, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Cần thiết phải xây dựng đội ngũ luật sư đủ mạnh - Ảnh 1.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Phát biểu tại Phiên họp thứ 10, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương vào chiều nay (28/9), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Bối cảnh hiện tại rất cần thiết phải xây dựng cho được một đội ngũ luật sư đủ mạnh có trình độ, uy tín, giỏi ngoại ngữ, am hiểu án lệ để tham gia giải quyết các vụ kiện, tranh chấp thương mại quốc tế. Đây là vấn đề còn yếu, thiếu và cần được đề cập trong đề án xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư.

Cần thiết phải xây dựng đội ngũ luật sư đủ mạnh - Ảnh 2.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Về xây dựng trường đào tạo luật sư, Phó Thủ tướng cho rằng: Cần thiết phải xây dựng đề án trên cơ sở phù hợp với các luật liên quan, đồng thời phải có chương trình giáo án khung và đội ngũ giảng viên phù hợp thì mới thực hiện. Về đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp, Phó Thủ tướng đề nghị cần hết sức cân nhắc, nghiên cứu kỹ về cách làm bởi đây là vấn đề khá nhạy cảm.

Phó Thủ tướng cũng cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp thu, bổ sung để triển khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước