Cần Thơ cần chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cán bộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/02/2022 20:21 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn-Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thành ủy Cần Thơ chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cán bộ giảng viên, tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao.

Hôm nay (11/2), làm việc với Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh: Mới đây, Quốc hội ban hành Nghị quyết 45 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Đây là bước đột phá để phát triển không chỉ riêng cho TP Cần Thơ mà cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Để phát triển thành phố, địa phương cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ. Với 141 cán bộ được cử đi học Cao cấp lý luận chính trị và 472 cán bộ, viên chức được đào tạo Trung cấp chính trị,  thành phố cần giám sát chặt chẽ. Việc học tập phải thực chất, không học đối phó, lấy bằng cấp để được bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thành ủy Cần Thơ quan tâm hơn nữa nâng chất lượng Trường chính trị Cần Thơ đạt chuẩn cấp vùng. Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cán bộ giảng viên, tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã đến thăm, tặng quà cho các Hòa Thượng, Đại Đức, Sư Sãi và một số hộ Khmer nghèo trên địa bàn quận Ô Môn.

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

VTV.vn - Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua, thành phố Cần Thơ được thí điểm 6 cơ chế, chính sách đặc thù trong 5 năm kể từ ngày 1/3 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước