Cần Thơ đảm bảo phòng chống dịch cho ngày bầu cử

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/05/2021 20:54 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị Cần Thơ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, biến không thành có, biết khó thành dễ để áp dụng trong công tác phòng chống dịch.

Chiều nay (22/5), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với ngành Y tế và lãnh đạo các cơ sở y tế đóng trên địa bàn TP Cần Thơ về công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào ngày mai (23/5).

Chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch phục vụ bầu cử, ngành Y tế Cần Thơ đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 18.000 cán bộ và nhân viên làm việc tại các tổ bầu cử, kết quả đều âm tính. Bên cạnh đó, tiến hành phun thuốc khử trùng tại 943 tổ bầu cử, phân bổ các vật tư cần thiết như dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế, nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 950.000 cử tri.

Năng lực xét nghiệm tối đa của thành phố hiện ở mức 1.200 mẫu đơn/ngày (tương đương 6.000 mẫu gộp/ngày). Cần Thơ cũng đã phối hợp và chuẩn bị cho việc thành lập bệnh viện dã chiến trên địa bàn, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi cần thiết với qui mô 900 giường. Tính đến ngày 22/5, tổng số trường hợp mắc COVID-19 ghi nhận trên địa bàn Cần Thơ là 34, điều trị khỏi 28 trường hợp; và hiện đang điều trị 6 trường hợp tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Ghi nhận nỗ lực của ngành Y tế Cần Thơ thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo toàn ngành không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoảng hốt, mất bình tĩnh nếu tình hình diễn biến phức tạp. Chia sẻ những khó khăn mà địa phương trình bày như thiếu nhân lực, trang thiết bị,… Thủ tướng đề nghị thành phố phát huy tinh thần tự lực, tự cường, biến không thành có, biết khó thành dễ để áp dụng trong công tác phòng chống dịch. Thủ tướng cũng lưu ý dịch đã xuất hiện ở 1 số khu công nghiệp, chính vì thế Cần Thơ cần tập trung kiểm soát, phát hiện sớm, cách li nhanh và điều trị kịp thời; song song đó cần chuyển từ công tác phòng sang tấn công, sớm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước