Càng gần ngày bầu cử càng không được chủ quan

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/05/2021 20:11 GMT+7

VTV.vn - Chiều 11/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Nội dung buổi làm việc về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự chủ chốt từ sau Đại hội XIII của Đảng tới nay nhưng Đảng bộ thành phố Hải Phòng vẫn hoạt động thông suốt, đồng bộ, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao. Hải Phòng đồng thời cũng đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương cách ly, truy vết, kiểm soát tốt tình hình, không để dịch lan rộng trong cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố với Tổng sản phẩm trên địa bàn Quý I ước tăng 13%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 30.000 tỷ đồng.

Càng gần ngày bầu cử càng không được chủ quan - Ảnh 1.

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Hải Phòng đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, sớm thành lập Ủy ban bầu cử các cấp, niêm yết danh sách cử tri và rà soát, xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo. Nhấn mạnh, dù thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức bầu cử sớm tại huyện đảo Bạch Long Vĩ vào ngày 22/5 tới nhưng CTQH lưu ý địa phương không vì thế mà chủ quan, lơ là, phải chủ động xây dựng các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc đi bầu trong thời điểm dịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hải Phòng cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri chọn đúng đại biểu có trình độ, tiêu chuẩn; tuyệt đối không để các phần cơ hội, chống phá làm sai lệch và ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử.

Về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hải Phòng rà soát vướng mắc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng sản xuất thông qua hình thành các khu, cụm công nghiệp tạo động lực cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời lưu ý Hải Phòng cần đẩy mạnh tập trung tích tụ ruộng đất, sớm nghiên cứu xây dựng mô hình mỗi xã một sản phẩm OCOP nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế hợp tác, vừa nâng cao đời sống cho nhân dân vừa tránh xảy ra tình trạng lãng phí nguồn lực rất lớn là đất đai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước