Chất vấn thể hiện sâu sắc nguyện vọng cử tri

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/11/2022 20:16 GMT+7

VTV.vn - Sau 2 ngày rưỡi làm việc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã kết thúc.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đã có đến 345 lượt đại biểu đăng ký chất vấn. Trong đó có 149 đại biểu đã chất vấn và 22 lượt tranh luận. Điều này không chỉ cho thấy sự sâu sát, trách nhiệm của đại biểu với cử tri mà cả sự đồng hành với Chính phủ trong giải quyết những vấn đề của thực tiễn.

Chất vấn thể hiện sâu sắc nguyện vọng cử tri - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

"Kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, các vị đại biểu Quốc hội đã nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Nội dung chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của Quốc hội, cũng chính là sự chia sẻ, đồng hành trong quản lý, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, tìm ra các giải pháp, các quyết sách phù hợp, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước" - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, 4 nhóm vấn đề được chất vấn kỳ này đã được các Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ giải trình thẳng thắn, trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng các Bộ hữu quan đã tham gia phát biểu làm rõ đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, khả thi cả trước mắt và lâu dài.

Chất vấn thể hiện sâu sắc nguyện vọng cử tri - Ảnh 2.

Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

"Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp, triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp cần thiết, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực vừa được chất vấn" - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trên cơ sở chất vấn của các đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ và kết luận của từng nhóm vấn đề, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp này, làm cơ sở để triển khai thực hiện cũng như việc theo dõi, giám sát của Quốc hội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước