Chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng

Ngọc Thành-Thứ năm, ngày 08/06/2023 14:36 GMT+7

VTV.vn - Sau 2,5 ngày làm việc rất khẩn trương, sôi nổi, tập trung, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Đã có 454 lượt đại biểu đăng ký chất vấn, 112 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 49 lượt đại biểu thực hiện quyền tranh luận, nâng tổng số đại biểu tham gia chất vấn trong 2 năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV lên con số 831.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, các nội dung câu hỏi và trả lời đều ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, ít có sự trùng lặp, có đối thoại thẳng thắn, mang tính xây dựng. Các Bộ trưởng dù là người dày dạn kinh nghiệm hay lần đầu tham gia trả lời chất vấn đều thể hiện bản lĩnh, nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, thẳng thắn, không vòng vo, né tránh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, các Phó Thủ tướng, trưởng ngành khác với ý thức trách nhiệm cao đã tham gia giải trình, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề đại biểu quan tâm. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Chất vấn vừa là cách thức giám sát lại nhằm tạo chuyển biến, vừa là kênh thông tin rất quan trọng để Quốc hội xem xét, phục vụ việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6. 

Nhấn mạnh, thành công của phiên chất vấn, trả lời chất vấn phụ thuộc vào kết quả thực hiện các cam kết, lời hứa của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhân dân, cử tri giám sát Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước