Chính phủ Việt Nam coi ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/06/2020 21:14 GMT+7

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Chiều 22/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam.

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Eric Sidgwick đã khẳng định với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiều khả năng năm nay, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước cao hơn 4,1% mà định chế tài chính quốc tế này đã dự báo.

Ông Eric Sidgwick hết sức vui mừng vì Việt Nam đã thành công trong kiềm chế đại dịch COVID-19 và khẳng định đó chính là những thành tựu vượt bậc của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. ADB đánh giá cao thành công này và mong muốn chia sẻ với các nước thành viên trong khống chế đại dịch và phục hồi kinh tế. 

Ông cũng khẳng định ADB luôn sẵn sàng hỗ trợ ngân sách khi Chính phủ Việt Nam cần ngay bây giờ hoặc trong tương lai. Điều này do Chính phủ quyết định. Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á cho biết, hiện định chế này đang xây dựng Chiến lược đối tác quốc gia mới để hỗ trợ phù hợp với tình hình của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam coi ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu - Ảnh 1.

Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ Việt Nam coi ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu, trong đó ADB đã tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho Văn phòng Chính phủ xây dựng hệ thống thông tin họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet). 

Cùng với cảm ơn ADB đã tư vấn chính sách cho Chính phủ ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam không chủ quan và đang triển khai nhiều biện pháp vĩ mô quan trọng để phát triển kinh tế hậu COVID-19 với phương châm phục hồi bền vững và đạt mục tiêu kép. 

Theo đó, Việt Nam quyết tâm phát triển cao hơn mức 4,1% như dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á, để không phụ lòng tin của cộng đồng quốc tế và các định chế tài chính quốc tế lớn. Trong nỗ lực này, Chính phủ rất quan tâm phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hiện niềm tin vào Chính phủ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đang rất lớn, do đó, nếu các nước kiểm soát được dịch bệnh thì đầu tư và giao lưu thương mại sẽ được khôi phục và kinh tế của Việt Nam sẽ được phục hồi nhanh chóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước