Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/07/2015 20:30 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn Việt Nam dự Hội nghị Mekong - Nhật Bản. Ảnh: VGP/Nhật BắcẢnh: VGP

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản.

Tiếp lãnh đạo nhóm các công ty hóa dầu Idemitsui Kosan, Mitsui Chemical và JGC, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các công ty hóa dầu của Nhật Bản tiếp tục phát huy năng lực về công nghệ cũng như kinh nghiệm trong ngành để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm cả việc mở rộng quy mô của Dự án Nghi Sơn, cũng như đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam, đi cùng với việc nghiên cứu đầu tư, xây dựng các nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dầu gắn với nguồn nguyên liệu từnhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận về kế hoạch ký và triển khai Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí lô 39 và 40/02 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tổ hợp nhà thầu Nhật Bản Idemitsu Kosan và Sumitomo. Lô dầu khí này nằm ngoài khơi thềm lục địa Tây Nam Bộ thuộc rìa bể trầm tích Mã Lai - Thổ Chu.

Cũng trong buổi tiếp lãnh đạo các công ty khai thác dầu khí JX Nippon oil, Gas Exploration và Moeco, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các công ty khai thác dầu khí của Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các công ty khai thác dầu khí của Nhật Bản tiếp tục triển khai hiệu quả các Dự án đang khai thác, đồng thời tìm kiếm cơ hội mới để mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Giám đốc công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: sau khi công ty đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và hàng không, tại Việt Nam, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực tạo môi trường thuận lợi hơn nữa để công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi và các công ty Nhật Bản có thể đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có việc phối hợp với phía Nhật Bản triển khai hiệu quả Giai đoạn 6 Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Còn trong buổi tiếp Tổng Giám đốc Công ty thương mại Sumitomo, đồng thời là Chủ Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Marubeni và Tổng giám đốc Công ty Fujitsu, Thủ tướng đề nghị, các công ty này phát huy vai trò là công ty hàng đầu của Nhật Bản, tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, đồng thời phối hợp thúc đẩy đầu tư từ Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng và trong cả lĩnh vực nông nghiệp.

Trước đó, trong tối ngày 3/7, tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Nhật Bản luôn ủng hộ và mong muốn hợp tác với Việt Nam, do vậy, nhiệm vụ của Đại sứ quán phải xây dựng lòng tin sâu sắc hơn, không chỉ là đối tác sâu rộng mà là sự tin cậy anh em, tạo dựng các mối quan hệ trên các lĩnh vực khác tốt đẹp hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước