Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/08/2015 21:23 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan thư viện tại Khu lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (01/8), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dâng hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại Khu lưu niệm vừa khánh thành ở thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi vào sổ lưu niệm của khu di tích, trong đó có đoạn: "Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sống mãi cùng lịch sử dân tộc, đất nước. Là một trí thức nổi tiếng, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ không màng danh lợi, đã đi suốt cuộc đời với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước và trong công cuộc đổi mới. Tổ quốc mãi mãi ghi công luật sư".

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10/7/1910, năm 11 tuổi, ông được gia đình cho sang Pháp du học. Sau đó ông về nước và bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước của trí thức Nam Bộ và nhiều lần bị địch bắt và giam cầm.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã giữ nhiều trọng trách như: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước