Chủ tịch nước dự Hội nghị Cấp cao “Tiếng nói phương Nam”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/01/2023 20:57 GMT+7

VTV.vn - Trưa 12/1, Hội nghị Cấp cao các quốc gia đang phát triển do Ấn Độ - nước đang giữ vai trò Chủ tịch G20 tổ chức đã khai mạc.

Từ Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Chủ tịch nước dự Hội nghị Cấp cao “Tiếng nói phương Nam” - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến “Tiếng nói phía Nam”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hội nghị Cấp cao này là để các nước đang phát triển - thường được gọi chung là "phương Nam" nêu lên quan điểm của mình để Ấn Độ đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị G20. Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Lãnh đạo các quốc gia Nam bán cầu đều nhấn mạnh, thế giới đang phải đối mặt 3 thách thức lớn là xung đột, COVID-19 và khí hậu, chính vì thế, mỗi quốc gia dù trách nhiệm khác nhau, nhưng phải cùng chung sức để giải quyết các vấn đề này, bên cạnh đó là tôn trọng chủ quyền của nhau, tôn trọng pháp quyền và tôn trọng việc giải quyết hòa bình các tranh chấp.

"Để tạo thêm động lực cho thế giới, các nước phương Nam chúng ta phải cùng nhau nỗ lực. Thế kỷ vừa qua, chúng ta đã hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống ngoại xâm, và chúng ta có thể làm lại điều này một lần nữa trong thế kỷ này để đảm bảo sự ấm no hạnh phúc của người dân. Trong 2 ngày tới, tiếng nói của các nước phương Nam chúng ta sẽ được cất lên, chúng ta sẽ thảo luận về 8 lĩnh vực ưu tiên và sẽ cùng nhau tạo ra những ý tưởng mới, tạo ra nền tảng cho tiếng nói chung của chúng ta tại G20 và các diễn đàn khác" - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dự báo bầu trời kinh tế thế giới năm nay vẫn còn nhiều u ám với những nguy cơ suy thoái gia tăng, lạm phát cao, và trong bối cảnh đa khủng hoảng, đa thách thức, đa chuyển đổi đó, nên các quốc gia Nam bán cầu càng phải đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy thương mại và đầu tư làm động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm với người dân làm trung tâm và "không bỏ ai lại phía sau". Chủ tịch nước cũng đưa ra giải pháp để các quốc gia kiến tạo động lực tăng trưởng mới, cải tổ hệ thống quản trị và nâng cao vị thế, tiếng nói của các nước đang phát triển.

Chủ tịch nước dự Hội nghị Cấp cao “Tiếng nói phương Nam” - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến “Tiếng nói phía Nam”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi các quốc gia nỗ lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế với nòng cốt là nâng cao hiệu quả hợp tác Nam - Nam về kỹ thuật và tri thức giữa các nước đang phát triển và đề cao vai trò của các nền kinh tế mới nổi. Chủ tịch nước tin tưởng Ấn Độ sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch G20 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước