Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục Ngoại tuyến

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ tư, ngày 29/09/2021 20:11 GMT+7

VTV.vn - Những chiến công xuất sắc và sự hi sinh, tận hiến của các thế hệ lực lượng ngoại tuyến đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Chiều 29/9, phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Cục Ngoại tuyến, thuộc Bộ Công an, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Lực lượng ngoại tuyến ra đời cùng với lực lượng Công an nhân dân với nhiệm vụ bí mật giám sát và trinh sát. Thành tích đầu tiên của lực lượng này là giúp Sở Công an Bắc Bộ phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục Ngoại tuyến - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng ngoại tuyến cùng các lực lượng khác trong ngành công an đã đấu tranh có hiệu quả với hàng trăm chuyên án gián điệp, biệt kích; tham gia bóc gỡ, vô hiệu hóa nhiều tổ chức gián điệp, phản động, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh, trật tự, trị an ở miền Bắc.

Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng ngoại tuyến đã tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm khủng bố, hình sự, kinh tế, buôn lậu ma túy, các đối tượng gây rối an ninh, trật tự, đồng thời góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện quan trọng của đất nước; chuyển giao các đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các đoàn khách quốc tế và sự kiện quốc tế tại Việt Nam.

Những năm gần đây, Cục Ngoại tuyến đã triển khai thực hiện công tác trinh sát ngoại tuyến đặc nhiệm, phối hợp truy tìm, truy bắt, tiếp nhận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục Ngoại tuyến - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cùng chia sẻ với những cán bộ, chiến sĩ ngoại tuyến thường xuyên phải phải bám tuyến, chốt vùng, không quản ngày đêm, nắng mưa, giá rét, những ngày nghỉ lễ, Tết hầu như không được quây quần bên gia đình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những chiến công xuất sắc và sự hi sinh, tận hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng ngoại tuyến trong 60 năm qua đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam "Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ".

Chủ tịch nước cũng chỉ ra những nguy cơ, thách thức cả về an ninh truyền thống và phi truyền thống, trong đó có cả đại dịch COVID-19 đối với toàn cầu và nước ta vẫn còn rất lớn. Tình hình đó đang đặt ra nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề. Do đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an nhân dân, trong đó có ngoại tuyến, bất luận trong hoàn cảnh nào, phải luôn giữ vững nguyên tắc "chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình".

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lực lượng ngoại tuyến cần thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Để ghi nhận biểu dương các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngoại tuyến đã lập được những thành tích, chiến công xuất sắc trong 60 năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Cục Ngoại tuyến Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, cùng với niềm tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, lực lượng ngoại tuyến Công an nhân dân sẽ ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước