Chủ tịch nước gặp mặt học sinh xuất sắc cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/11/2021 19:55 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các học sinh xuất sắc trong cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học Vì một Việt Nam tất thắng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 19/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ thân mật học sinh xuất sắc trong cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học "Vì một Việt Nam tất thắng".

Tiếp các em có tác phẩm tiêu biểu tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước đã khẳng định: ở nước ta bất kỳ ai, dù không may mắc bệnh hiểm nghèo, hay gặp hoàn cảnh khó khăn đều không bị bỏ lại phía sau.

"Vì một Việt Nam tất thắng" là cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học, dành cho các em từng mắc hoặc đang điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tàn tật, tự kỷ và trẻ mồ côi. Cuộc thi do Chương trình Mặt trời Hy Vọng tổ chức, thu hút 2.300 bài dự thi của hơn 1.000 thí sinh từ 45 tỉnh, thành. Mỗi tác phẩm là tiếng nói của những em có hoàn cảnh rất khó khăn gửi đến cộng đồng, đặc biệt là các bác sĩ, nhân viên y tế để truyền cảm hứng, cổ vũ cả nước đồng lòng chống đại dịch COVID-19 với niềm tin về "một Việt Nam tất thắng". 

Trong các thí sinh có Hoàng Oanh, mồ côi mẹ lúc 6 tuổi, 10 tuổi bị tai nạn mất 1 chân, người mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên vào đầu năm học 2019 và bức thư mà Hoàng Anh gửi đến cuộc thi, chính là đáp lại bức thư này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, những em nhỏ tham gia cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng" là những tài năng, với nghị lực phi thường, dũng cảm, không trùn bước vượt qua bệnh tật hiểm nghèo và nghịch cảnh. Các em đang đóng góp thêm vào truyền thống quý báu của thiếu niên Việt Nam. Những tác phẩm nhân văn, có ý nghĩa lớn của các em tạo nên nên không khí hào hứng trong xã hội, vào lúc đất nước đang trải qua một thời đoạn gian khó. Các tác phẩm này cũng là một thông điệp về bảo vệ quyền trẻ em, cũng như trách nhiệm quan tâm, chăm sóc trẻ em. Chủ tịch nước nhấn mạnh đất nước ta sẽ lớn mạnh như vậy, bất kỳ ai dù không may mắc bệnh hiểm nghèo, hay gặp hoàn cảnh khó khăn đều không bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch nước đề nghị các Bộ cần mở rộng hơn các chương trình như "Vì một Việt Nam tất thắng" để cổ vũ, động viên và giáo dục ý chí và hoài bão cho thiếu niên và thanh niên. Hội đồng Đội và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tổ chức nhiều phong trào sát với thực tế, nhất là đối với trẻ em yếu thế. Chủ tịch nước cũng giao Bộ Y tế nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm của nước ngoài để ứng dụng vào điều trị các bệnh nan ý, nhất là cho trẻ em. Còn Bộ Ngoại giao hỗ trợ đưa tác phẩm của các em triển lãm ở nước ngoài nhằm góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan và ý chí của người Việt Nam trong tiến trình dựng xây một nước Việt Nam hùng cường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước