Chủ tịch nước: Giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng của tri thức

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/05/2022 19:12 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/5/, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đã góp phần tạo nên năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam và giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng của tri thức. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ Tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm nay.

Trong 106 trí thức được trao danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm nay có hơn một nửa là có học hàm từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên. Trí thức cao tuổi nhất là Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Bảo Châu (93 tuổi) nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội y học Việt Nam và nữ tri thức trẻ nhất là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh năm 1981.

Chủ tịch nước: Giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng của tri thức - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TTXVN)

Chúc mừng các trí thức được tôn vinh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn xác định khoa học công nghệ là quốc sách và đội ngũ các nhà trí thức khoa học, công nghệ Việt Nam chính là hạt nhân của tiến trình này.

''Vị thế và yêu cầu của đất nước đang đòi hỏi đội ngũ tri thức khoa học công nghệ nước nhà hãy miệt mài hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị cao hơn cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình. Nhiệt huyết thiếu đi tri thức là lửa thiếu đi ánh sáng. Giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng của tri thức. Tôi mong rằng thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa thúc đẩy đội ngũ tri thức khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển nước nhà'', Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ không chỉ thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của của Đảng, Nhà nước đối với trí thức. Từ đó động viên khuyến khuyến khích một trong những lực lượng trụ cột của cách mạng và tầm nhìn Việt Nam 2045.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước