Chủ tịch nước: Hãy tạo nên những kỳ tích để tri ân các tiền nhân

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ bảy, ngày 30/04/2022 09:26 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

VTV.vn - Tối qua (29/4), tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nếu trong lịch sử, Quảng Trị đã là biểu tượng của tình yêu nước, của khí chất oanh liệt hào hùng, thì giờ đây hãy tạo nên những kỳ tích mới để tri ân các bậc tiền nhân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Quảng Trị là điểm tựa lịch sử của cuộc trường chinh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Là nơi vĩ tuyến 17 đi qua, với dòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương mang nỗi đau chia cắt đất nước, biến tình quê hương chia làm hai ngã rẽ. Vì thế vùng đất này có một vai trò, vị trí và giá trị đặc biệt trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó có mốc son của 50 năm trước, Quảng Trị là tỉnh miền Nam đầu tiên được giải phóng. Tiếp đó là 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị - bản tráng ca hào hùng góp phần buộc Mỹ phải nối lại đàm phán, tiến đến ký Hiệp định Paris, là cơ sở để quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước: Hãy tạo nên những kỳ tích để tri ân các tiền nhân - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

"Quảng Trị đã viết nên câu chuyện cổ tích mà có thật về 'thép nở hoa'. Sự hồi sinh thật khó hình dung từ một vùng đất bom cày đạn sới, nay từ diện mạo kinh tế đến đời sống xã hội tỉnh Quảng Trị không ngừng phát triển, thu nhập và mức sống người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Hãy phấn đấu để vĩ tuyến 17, sông Bến Hải trở thành biểu tượng trỗi dậy mới về phát triển kinh tế-xã hội, hãy tạo nên những 'kỳ tích sông Thạch Hãn và sông Bến Hải', để tri ân các bậc tiền nhân, xương máu của cha ông đã hòa xuống những dòng sông bất tử; xứng đáng với trang sử hào hùng, oanh liệt của vùng đất này" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Để ghi nhận những thành tích mà Quảng Trị đã đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đây là lần thứ 2 tỉnh vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước