Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn 'Vành đai và Con đường'

PV-Thứ sáu, ngày 20/10/2023 23:18 GMT+7

Lễ tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Sân bay Bắc Kinh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

VTV.vn - Chiều 20/10, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" (BRF) lần thứ 3 từ ngày 17/10 đến ngày 20/10 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường - Ảnh 1.

Sáng 18/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong chương trình tham dự BRF, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ khai mạc trọng thể với sự tham dự của hơn 4.000 đại biểu từ hơn 140 quốc gia và 30 tổ chức quốc tế với hơn 20 nguyên thủ quốc gia/người đứng đầu Chính phủ.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam hoan nghênh và đã tích cực tham gia nhiều cơ chế, sáng kiến toàn cầu quan trọng do Trung Quốc khởi xướng.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại phiên họp cấp cao với chủ đề “Kinh tế số - Động lực mới của tăng trưởng”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trao đổi về kinh tế số - động lực mới của tăng trưởng, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam xác định không gian mới là kinh tế số; lực lượng sản xuất mới là nhân lực số, công nghệ số và dữ liệu số; và động lực mới là đổi mới sáng tạo số. Tại diễn đàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề xuất hợp tác về kinh tế số dựa trên 3 trụ cột gồm thể chế số; hạ tầng số và nhân lực số.

Nhân dịp tham dự diễn đàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều cuộc tiếp xúc; gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia, trưởng đoàn các nước, các tổ chức quốc tế; qua đó bàn bạc, thúc đẩy các biện pháp nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các quốc gia, khu vực trên thế giới.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống LB Nga Vladimir Putin. Ảnh: Dương Trung Cường - PV TTXVN tại Trung Quốc

Đặc biệt, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin; gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev; gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet; gặp tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã gặp gỡ, trao đổi với Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe; gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cũng tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc; hội kiến ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhân dịp thăm Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã tới thăm mô hình điển hình về xây dựng nông thôn mới tại Thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh; gặp lãnh đạo các tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin hàng đầu của Trung Quốc như Trung Hưng (ZTE) và Huawei; gặp gỡ lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB).

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cũng trong thời gian này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước