Chủ tịch nước kiểm tra công tác thực hiện Quyết định đặc xá

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ tư, ngày 03/08/2022 13:03 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Giám thị Trại giam Xuân Lộc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch nước đề nghị, trong 1 tháng tới, các trại giam, tạm giam và cơ sở giáo dưỡng trên cả nước rà soát lại để đảm bảo không bỏ sót phạm nhân đủ điều kiện đặc xá.

Sáng 3/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá nhân dịp Quốc khánh năm nay, tại Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch nước kiểm tra công tác thực hiện Quyết định đặc xá - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại nơi các phạm nhân thực hiện cải tạo lao động. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sau khi Chủ tịch nước có Quyết định về đặc xá, Trại giam Xuân Lộc đã tổ chức cho các phạm nhân ở các Phân trại bỏ phiếu kín giới thiệu các phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá.

Tiếp đó, các Tiểu ban và Hội đồng đề nghị đặc xá đã tiến hành họp và xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá cho 55 phạm nhân. Đến chiều 2/8, đã có gần 2.700 hồ sơ của những phạm nhân được đề nghị đặc xá năm nay được thẩm tra, trước khi chuyển đến các Thành viên của Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét.

Chủ tịch nước kiểm tra công tác thực hiện Quyết định đặc xá - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và kiểm tra công tác đặc xá tại khu nhà bếp của phân trại số 1. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong 1 tháng tới, các trại giam, tạm giam và cơ sở giáo dưỡng trên cả nước rà soát lại để đảm bảo không bỏ sót những phạm nhân có đủ điều kiện và tuyệt đối không để lọt những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá lần này.

Chủ tịch nước kiểm tra công tác thực hiện Quyết định đặc xá - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các phạm nhân trong diện thuộc đặc xá. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hội đồng Tư vấn đặc xá thực hiện nghiêm pháp luật về đặc xá, với yêu cầu là không được phép để xảy ra bất cứ sai sót hay hành vi tiêu cực nào, nếu có phản ánh nào phải xem xét kỹ để không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn và chủ trương lớn này của Đảng, Nhà nước. Các địa phương phải chuẩn bị điều kiện để những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước