Chủ tịch nước: Người làm công tác mặt trận ở cơ sở hãy gần dân, sát dân hơn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/11/2022 12:24 GMT+7

VTV.vn - Những người làm công tác mặt trận ở cơ sở hãy gần dân, sát dân hơn nữa là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị biểu dương cán bộ mặt trận giai đoạn 2017-2022.

299 tấm gương tiêu biểu ở 63 tỉnh, thành phố, đại diện cho gần 10.600 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và hơn 97.000 Trưởng ban công tác Mặt trận được biểu dương đợt này. Nhiệt liệt chúc mừng những người làm công tác mặt trận ở cơ sở tiêu biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp nghiên cứu, vận dụng các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 26/11và coi đây là kim chỉ nam trong công tác mặt trận ở cơ sở.

Chủ tịch nước nêu rõ, hai từ thân thương "đồng bào" có nghĩa là mọi người Việt đều chung một cội nguồn. Đại đoàn kết dân tộc là sợi chỉ đỏ trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là chiến lược cách mạng của Đảng ta. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, sự đoàn kết gắn bó, chung sức, đồng lòng luôn là nguồn sức mạnh và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta.

Chủ tịch nước khẳng định nhờ công tác mặt trận ở cơ sở tạo nên sức mạnh cộng đồng đóng góp vào sự nghiệp của dân tộc. Trong đó, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận là những "thỏi nam châm" có sức hút tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại khắp mọi địa bàn dân cư của Tổ quốc thân yêu.

Chủ tịch nước: Người làm công tác mặt trận ở cơ sở hãy gần dân, sát dân hơn - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Bằng khen của Thủ tướng cho các điển hình tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tình hình hiện nay đòi hỏi cán bộ mặt trận cần chủ động, thường xuyên hơn nữa, xuống tận làng, bản, thôn, tổ dân phố, từng hộ gia đình, cá nhân để vận động, động viên nhân dân theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Công tác mặt trận cần bám vào các vấn đề có tính "nóng", "thời sự", "nhạy cảm" đang được người dân quan tâm. Còn năng lực lực vận động quần chúng cũng phải được nâng lên trong lúc các thông tin trên mạng xã hội có tác động đến từng người dân, từng cộng đồng vô cùng phức tạp.

Chủ tịch nước tin tưởng việc phát huy tốt hơn vai trò của cán bộ làm công tác mặt trận ở hơn 100.000 địa bàn dân cư trong cả nước, tập hợp sức mạnh của 100 triệu đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng hiệp lực, quyết tâm thì dân tộc Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".





* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước