Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an LHQ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/04/2021 21:53 GMT+7

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trì một phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an.

Tối 19/4, từ Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến về chủ đề "Tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột".

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trì một phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an và đây cũng là hoạt động ngoại giao đa phương quan trọng đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kể từ khi nhậm chức.

Tại Hà Nội, sẽ có hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp, bao gồm lãnh đạo của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, cùng Đại sứ của các nước thành viên Hội đồng Bảo an và lãnh đạo một số cơ quan Liên Hợp Quốc tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an LHQ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự phiên thảo luận. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sau tuyên bố khai mạc Phiên thảo luận của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres có bài phát biểu. Tiếp đó là lãnh đạo của một số tổ chức khu vực, cùng với Nguyên thủ và Đại diện cấp cao của 14 nước thành viên Hội đồng Bảo an sẽ có bài phát biểu.

Dự kiến, Chủ tịch nước Nguyên Xuân Phúc sẽ đưa ra 3 đề xuất của Việt Nam nhằm ngăn ngừa và giải quyết xung đột trên thế giới thông qua đối thoại và xây dựng lòng tin. Trong đó, các nước cần tiếp tục coi chủ nghĩa đa phương và tăng cường tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế... là điểm tựa để tạo dựng lòng tin và thúc đẩy đối thoại.

Cũng nằm trong chuỗi các sự kiện ngoại giao đa phương diễn ra trong tuần này, ngày mai (20/4), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu được ghi trước tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao đang diễn ra tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Đây là Diễn đàn được một số cựu chính khách châu Á đề xuất tổ chức từ năm 1998, nhằm thúc đẩy thành lập một diễn đàn kinh tế của châu Á, quy tụ các chính khách, doanh nghiệp và học giả hàng đầu giống như Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập Diễn đàn và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã nhiều lần tham dự sự kiện này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA Liên Hợp Quốc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày 19/4, Việt Nam sẽ tổ chức Phiên thảo luận cấp cao trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước