Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/04/2021 18:44 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trồng cây tại Khu Di tích K9. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Lễ phát động "Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" diễn ra trưa 13/4 tại Khu di tích K9, Đá Chông - nơi gìn giữ thi hài của Bác từ năm 1969 đến 1975.

Sự kiện do Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Quốc phòng phát động trong toàn quân "Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Bộ Quốc phòng cũng là một trong những bộ và địa phương đầu tiên triển khai thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới vừa được phê duyệt 13 ngày trước.

Theo đề án, đến hết năm 2025, cả nước trồng được 690 triệu cây phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, cùng với 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 và tích cực triển khai "Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, đến nay, toàn bộ các đơn vị trong toàn quân đã xây dựng kế hoạch và trồng được hơn 1,5 triệu cây xanh, 737 ha rừng, tăng gần lần so với cùng kỳ năm 2020.

Vì thế, bên cạnh ghi nhận và đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã tổ chức tốt chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong toàn quân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc lại lời bài hát "Trông cây lại nhớ đến Người" để nhắn nhủ tới mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệm vụ chính trị vừa rất thực tiễn vừa rất thiêng liêng của anh bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện lời dạy của Người về trồng cây, gây rừng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9 - Ảnh 2.

Các lực lượng tham gia trồng cây. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, ở các tỉnh phía Nam chuẩn bị bước vào đầu mùa mưa nên các đơn vị quân đội đang chuẩn bị trồng 1,9 triệu cây xanh và hơn 1.000 ha rừng. Để cùng cả nước trồng được 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới, riêng trong năm nay, toàn quân phấn đấu sẽ trồng 3,3 triệu cây và 1.785 ha rừng và trong 5 năm tới là trên 37 triệu cây xanh, gấp hơn 3 lần so với 5 năm vừa qua.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, trên đỉnh Vua núi Ba Vì để kính báo với Bác về những nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như về tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt qua khó khăn để vừa phòng chống dịch bệnh thành công vừa phát triển kinh tế xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia và đảm bảo quốc phòng an ninh. Và giờ đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn đấu nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tâm nguyện của Bác lúc sinh thời là xây dựng non sông, đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Cũng trong sáng 14/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương Bác Hồ tại Khu di tích K9, Đá Chông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước