Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cuba

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/09/2021 18:58 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Santiago. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã rời thành phố Santiago, lên đường tới thành phố New York (Mỹ), kết thúc tốt đẹp toàn bộ chương trình thăm chính thức Cộng hòa Cuba.

Chiều thứ Hai theo giờ địa phương tức rạng sáng nay (21/9) theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, theo lời mời của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel.

Phát biểu tại lễ tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Salvador Valdés Mesa khẳng định chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành công rất tốt đẹp. Đây không chỉ là dịp quan trọng để hai nước duy trì đối thoại cấp cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19 mà còn tái khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai nước đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba lên một giai đoạn mới phát triển toàn diện, trên nền tảng tin tưởng chính trị lẫn nhau và mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Cuba đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam những tình cảm chân thành, thắm tình đồng chí anh em.

Phó Chủ tịch nước Salvador Valdés Mesa khẳng định những tình cảm mà Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel, của Đại tướng Raul Castro và các đồng chí lãnh đạo khác của Cuba đối với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là tình cảm rất chân thành của nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam. Sau chuyến thăm này, chắc chắn quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Và Cuba đã sẵn sàng triển khai ngay các thỏa thuận cấp cao đã đạt được trong chuyến thăm của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trên nền tảng của tình đoàn kết và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ Cuba về nhiều mặt. Hầu như tất cả lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam tham gia đoàn đều có sự hỗ trợ cụ thể đối với các bộ, ngành của Cuba, nhằm từng bước vượt qua khó khăn hiện nay. Chủ tịch nước khẳng định chiều sâu lịch sử và tính chất đặc biệt quan hệ giữa Việt Nam và Cuba, đã tiếp nối bằng mối quan hệ gần gũi và tin cậy, tương trợ và hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh hiện nay.

Sau khi rời Thủ đô La Habana, chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành phố Santiago de Cuba, thành phố anh hùng của Cuba. Đây cũng là nơi khởi đầu cuộc cách mạng chống lại độc tài Batista và cũng là nơi Fidel Castro tuyên bố chiến thắng vào tháng 1/1959 sau 6 năm kháng chiến. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tư lệnh Cách mạng, Phó Thủ tướng Cuba Ramiro Valdes, cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tới đặt vòng hoa kính cẩn nghiêng mình trước người Anh hùng dân tộc Jose Marti, người đã góp phần quan trọng mang lại độc lập cho Cuba, thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Tây Ban Nha. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: Vinh quang đời đời thuộc về Người Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tới đặt vòng hòa tưởng niệm và thăm mộ Lãnh tụ lịch sử của cách mạng Cuba, Tổng tư lệnh Fidel Castro, để tướng nhớ người đã có câu nói bất hủ "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: Lãnh tụ Fidel Castro sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba và các dân tộc anh em trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước