Chủ tịch nước sẽ dự hội nghị cấp cao APEC

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/07/2021 18:00 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo APEC vào ngày 16/7.

Hôm nay (13/7), Bộ Ngoại giao đã ra thông cáo, nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, từ Hà Nội, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của các Nhà Lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến vào chiều tối ngày thứ Sáu tới đây.

Năm ngoái, do đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế APEC đã tham dự Hội nghị cấp cao theo hình thức trực tuyến, do Malaysia làm chủ nhà.

Chiều mai (14/7), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước kể từ sau chuyến thăm chính thức Romania của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 4 năm 2019. Tại thời điểm đó, trong vai trò là Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu, Romania đã tích cực thúc đẩy Liên minh châu Âu phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng để hai bên ký Hiệp định này tại Hà Nội sau đó 2 tháng.

APEC nhất trí tăng tốc phân phối vaccine ngừa COVID-19 APEC nhất trí tăng tốc phân phối vaccine ngừa COVID-19

VTV.vn - Các bộ trưởng thương mại APEC nhất trí đẩy nhanh việc sản xuất và phân phối vaccine ngừa COVID-19 một cách an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước