Chủ tịch nước thăm biểu tượng hợp tác Việt - Nga

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ hai, ngày 22/11/2021 20:34 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là mô hình hợp tác khoa học công nghệ đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 22/11, tới thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định đây là biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời đề nghị Trung tâm phải phấn đấu để sớm trở thành cơ sở khoa học - công nghệ đạt trình độ khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước thăm biểu tượng hợp tác Việt - Nga - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Chủ tịch nước thăm biểu tượng hợp tác Việt - Nga - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ, nhân viên Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Được thành lập từ năm 1987, với sự tham gia của nhiều tổ chức khoa học của Liên Xô và Nga để nghiên cứu về sinh thái nhiệt đới, độ bền nhiệt đới, y sinh nhiệt đới nhằm bảo quản, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, kéo dài tuổi thọ của các trang thiết bị và nâng cao sức khỏe nghề nghiệp cho quân nhân.

Gần đây, Trung tâm đã đưa các trang thiết bị tiên tiến do Nga tài trợ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao ở các địa phương.

Chủ tịch nước thăm biểu tượng hợp tác Việt - Nga - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kết quả hoạt động toàn diện của Trung tâm đã góp phần tích cực củng cố mối quan hệ hữu nghị tin cậy sâu sắc, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt - Nga. Bởi đây là cơ chế hợp tác song phương duy nhất vẫn còn hoạt động từ thời Liên Xô đến nay, thực sự là biểu tượng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiêu biểu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thực hiện đường lối của Đại hội XIII, Việt Nam đang đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2030 trở thành một nước phát triển có công nghiệp hiện đại, đây là một sự nghiệp to lớn, đòi hỏi phát huy cao nhất mọi nguồn lực tiềm năng trí tuệ của toàn dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của các nhà khoa học.

Trong bối cảnh đó, đòi hỏi Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga sớm trở thành cơ sở khoa học - công nghệ đạt trình độ khu vực và thế giới, có khả năng tham gia và triển khai các chương trình trọng điểm của nhà nước và của Bộ Quốc phòng, đồng thời tiếp tục là địa chỉ tin cậy trong triển khai mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Nga.

Chủ tịch nước thăm biểu tượng hợp tác Việt - Nga - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành có liên quan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga ngày càng phát triển mạnh mẽ, để Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất", góp phần tích cực xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nga ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch nước sẽ thăm Thụy Sĩ và Nga

Ngày 22/11, Bộ Ngoại giao đã ra thông cáo, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25/11 đến ngày 2/12/2021.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước