Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/05/2022 12:40 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch nước nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản giờ đã trở thành mối quan hệ thân hữu, tin cậy và gắn bó.

Tiếp Thủ tướng Kishida Fumio vào trưa 1/5, thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Thủ tướng sớm tới thăm Việt Nam và nhấn mạnh, đây là lần thứ ba Chủ tịch nước hân hạnh hội kiến Thủ tướng Kishida Fumio sau các cuộc gặp vào năm 2016 và 2018 để trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng giữa hai nước bạn bè. Đặc biệt, cả 3 cuộc hội kiến này đều diễn ra vào tháng 5.

Chủ tịch nước nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản giờ đã trở thành mối quan hệ thân hữu, tin cậy và gắn bó giữa hai đất nước và hai dân tộc. Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới, cùng với Việt Nam chia sẻ lợi ích chung cũng như cùng thúc đẩy hợp tác và hòa bình trên thế giới.

Thủ tướng Kishida Fumio trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên bất cứ cương vị nào đều nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đây là mối quan hệ đã được khởi nguồn từ cách đây hơn 400 trăm năm qua các tàu buôn của Nhật Bản tới thương cảng Hội An.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm thành công, thể hiện tinh thần hợp tác mạnh mẽ, toàn diện, rộng mở và lâu dài, đồng thời nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Kishida Fumio về việc hai nước sẽ phối hợp để tổ chức thành công các hoạt động trong năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, với tầm nhìn cho quan hệ giữa hai nước trong 50 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước