Chủ tịch nước trao quà Tết cho gia đình chính sách tại An Giang

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/01/2022 19:37 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Long Xuyên (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà chúc Tết các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân khó khăn tại An Giang.

Sáng 18/1, tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình là đại diện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nhiễm chất độc Da cam/Dioxin trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới các gia đình có công cách mạng, người nghèo và người lao động gặp khó khăn, những người yếu thế trong xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau, mọi người, mọi nhà đều có Tết, nhất là trong năm đất nước bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lãnh đạo, chính quyền địa phương, nhất là trong dịp Tết này, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra tình trạng buôn lậu, mất an ninh, trật tự xảy ra. Chủ tịch nước cũng mong mọi người dân tỉnh An Giang cùng nhau vượt khó, cùng nhau tự cường để cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà bà Võ Thị Vân, năm nay 83 tuổi và chồng là ông Võ Đại Nhân, năm nay 87 tuổi đều là lão thành cách mạng, trong đó, bà Võ Thị Vân là người đã từng bị địch bắt, tù đày. Chủ tịch nước cũng đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tải, có chồng và một con hy sinh trong kháng chiến.

Chiều tối ngày 18/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt với lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ của tỉnh An Giang. Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi ân cần của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước biểu dương tỉnh An Giang với tinh thần đoàn kết quyết tâm, sáng tạo, năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, đạt kết quả tích cực, hoàn thành 13 trong 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin rằng với truyền thống cách mạng mình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang sẽ tiếp tục gương mẫu trong phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đổi mới cách làm, sát dân, sát cơ sở để làm cho tỉnh An Giang, một tỉnh lớn có dân số đứng thứ 8 cả nước và nhiều tiềm năng ở đồng bằng sông Cửu Long, sẽ không "thua chị kém em" và có đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước