Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cấp tướng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/05/2022 20:05 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Thượng tướng Ngô Minh Tiến và Thượng tướng Lương Đình Hồng là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Chiều 24/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Ngô Minh Tiến và Chính ủy Học viện Quốc phòng Lương Đình Hồng.

Chúc mừng Phó Tổng Tham mưu trưởng Ngô Minh Tiến và Chính ủy Học viện Quốc phòng Lương Đình Hồng được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cả hai Thượng tướng là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Ngô Minh Tiến đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên từ năm 1986-1987, rồi giữ trọng trách Tư lệnh Quân khu 1. Năm 2021, Thượng tướng Ngô Minh Tiến đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng, trực tiếp chỉ đạo phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Còn Thượng tướng Lương Đình Hồng cũng đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại Lạng Sơn từ năm 1985-1988. Từng giữ cương vị Chính ủy Quân đoàn 1 rồi Chính ủy Học viện Quốc phòng từ năm 2018 đến nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai Thượng tướng luôn đề cao tinh thần "tự soi, tự sửa", kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm gương cho toàn quân, góp phần làm sáng đẹp hơn hình tượng "bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Trong đó, Thượng tướng Ngô Minh Tiến phải cùng với tập thể Thủ trưởng đưa Bộ Tổng Tham mưu thực hiện tốt chức năng chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và quản lý nhà nước về quốc phòng. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Thượng tướng Lương Đình Hồng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng Học viện Quốc phòng xứng đáng là Trung tâm huấn luyện, đào tạo sĩ quan cao cấp và cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội ta. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cán bộ cấp chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội thực sự "vừa hồng, vừa chuyên" đi cùng với đổi mới công tác nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự, nâng cao chất lượng nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ của Đảng, Nhà nước và Quân đội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước