Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

Thế Toàn, Tạo Quang-Thứ năm, ngày 17/02/2022 21:55 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Chinhphu.vn

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng bảo đảm đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh.

Chiều 17/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và thực hiện Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm 2021 và khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước, Quân đội có những đóng góp quan trọng; thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng nâng cao năng lực nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp tổng thể, cơ bản, lâu dài ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án. Thủ tướng yêu cầu Quân đội thực hiện tốt công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng điều kiện tác chiến mới, ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời thời hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, buổi làm việc với Bộ Quốc phòng có ý nghĩa quan trọng để trao đổi, thống nhất nhận thức, xác định quyết tâm, trách nhiệm; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tốt nhất xây dựng Quân đội hiện đại, đủ sức làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng ban hành đồng bộ các văn bản triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị; quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng bảo đảm đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. Thủ tướng cho rằng, đây là vấn đề lớn, hệ trọng nên quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình, bước đi thích hợp, tuyệt đối không được chủ quan, nóng vội; phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác chính sách, giải quyết các vấn đề phát sinh. Thủ tướng mong muốn sau khi điều chỉnh tổ chức, toàn quân phải giữ vững ổn định, sức mạnh chiến đấu phải mạnh lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước