Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào

Hồng Phúc (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/03/2015 20:06 GMT+7

(VTV.vn) - Chiều nay (5/3), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật đồng chí Thoonglun Sisulith.

Đồng chí Thoonglun Sisulith - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào - đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng và chúc chuyến thăm, làm việc của đồng chí Thoonglun Sisulith đạt được kết quả tốt đẹp. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã đạt được. Chủ tịch nước nhấn mạnh điều này càng trở nên có ý nghĩa vào thời điểm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, nhất định Đại hội toàn quốc lần thứ 10 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ thành công tốt đẹp, đề ra những phương hướng đưa đất nước Lào anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong mọi lĩnh vực. Chủ tịch nước cũng thông báo một số nét khái quát về tình tình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng;  đồng thời cho rằng, với tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự tin cậy đặc biệt, hai nước sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc. Chủ tịch nước khẳng định, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển, phồn vinh ở mỗi nước, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Thoonglun Sisulith chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành công trong công cuộc đổi mới. Đồng chí Sisulith cũng thông báo kết quả hội đàm giữa Ban Đối ngoại hai nước, mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tiếp tục đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai nước đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước