Chủ tịch nước: Việt Nam - Hy Lạp nắm chắc tình bạn, hướng tới tương lai

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ ba, ngày 17/05/2022 19:00 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tại tiệc chiêu đãi . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch nước khẳng định tình bạn thân thiết trong gần nửa thế kỷ giữa Việt Nam và Hy Lạp chính là nền tảng khởi nguồn cho mọi thành công của hợp tác hôm nay và mai sau.

Tối 16/5, phát biểu tại lễ chiêu đãi Tổng thống Katerina Sakellaropoulou, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hy Lạp và Việt Nam hãy cùng nhau tiếp tục "nắm giữ thật chắc" tình cảm cao quý giữa hai nước như Triết gia vĩ đại Sokrates, người Hy Lạp đã nói: "Hãy thật chậm rãi khi bắt đầu một tình bạn nhưng một khi đã bắt đầu rồi, hãy nắm giữ thật chắc".

Chủ tịch nước chia sẻ, nhiều người Việt Nam vẫn nhớ hình ảnh các thủy thủ Hy Lạp ngăn không cho tàu chở hàng quân sự và vũ khí sang Việt Nam và các buổi mít tinh, biểu tình của người dân Hy Lạp ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước. Người Việt Nam cũng nhớ Anh hùng Kostas Sarantidis, có tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập đã tham gia cuộc kháng chiến của nhân dânViệt Nam.

Chủ tịch nước: Việt Nam - Hy Lạp nắm chắc tình bạn, hướng tới tương lai - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou với các nghệ sĩ Việt Nam tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nối tiếp quá khứ thân thiện đó, quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp đang đứng trước cơ hội phát triển vô cùng to lớn và hai nước hãy cùng tăng cường hợp tác để cùng hướng tới một thế giới hòa bình và ổn định.

Đặc biệt, trong những ngày này, người dân Việt Nam đang hòa mình vào tinh thần SEA Games 31 và chính đất nước Hy Lạp là nơi khởi nguồn "Thế vận hội Olympic", "Vòng nguyệt quế" và ngọn đuốc thể thao tượng trưng cho lý trí cao cả, cho cuộc sống hòa bình và gắn kết các dân tộc bên nhau thân ái.

Chủ tịch nước khẳng định tình bạn thân thiết trong gần nửa thế kỷ giữa Việt Nam và Hy Lạp chính là nền tảng khởi nguồn cho mọi thành công của hợp tác hôm nay và mai sau.

Còn Tổng thống Hy Lạp cho rằng cả hai nước đều đang phải đối mặt với những thách thức giống nhau và chia sẻ cách tiếp cận trên cơ sở cùng chung nguyên tắc đó là giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua tuân thủ luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển mà hai nước đã nhiều lần nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước