Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Hy Lạp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/05/2022 13:52 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou chụp ảnh chung tại phòng hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Việt Nam và Hy Lạp sẽ tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ truyền thống và hợp tác song phương.

Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Katerina Sakellaropoulou tại cuộc hội đàm sáng nay (16/5), sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Katerina Sakellaropoulou tới Việt Nam, sau khi bà nhậm chức Tổng thống Hy Lạp vào tháng 3/2020 và là nữ tổng thống đầu tiên của nước này. Trên nền tảng của mối quan hệ trong 50 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hy Lạp đạt nhiều thành quả tích cực trên các lĩnh vực, phát triển tốt đẹp và định hình khuôn khổ, phương hướng quan hệ hợp tác mới.

Chủ tịch nước và Tổng thống nhất trí một số phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để nhằm khai thác và phát huy tiềm năng và thế mạnh của hai bên, trong đó có việc tăng cường tiếp xúc chính trị và trao đổi đoàn các cấp. Trong bối cảnh kinh tế thế giới. khu vực và tại mỗi nước phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 gây nên, quan hệ thương mại song phương vẫn đạt con số ấn tượng, kim ngạch 2021 đạt 450 triệu USD, tăng 33% so với năm 2020 và tăng 2 lần so với năm 2016.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí việc hai nước sẽ tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, trong đó có việc đề cao luật pháp quốc tế, nhất là công ước Liên hợp quốc về luật biển trong bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên các tuyến đường biển, bao gồm cả vùng Biển Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước