Chủ tịch Quốc hội biểu dương 2 ĐT bóng đá Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 23/05/2022 10:12 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh chung với Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vừa giành HCV môn Bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thành công vang dội của SEA Games 31 đã truyền cảm hứng lớn đến đồng bào ta trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sáng 23/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã biểu dương thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung và 2 ĐT bóng đá nam và nữ nói riêng tại SEA Games 31.

"Thành công vang dội của SEA Games 31 – Ngày hội của tinh thần đoàn kết Đông Nam Á, đặc biệt là thành tích đặc biệt xuất sắc bảo vệ ngôi vô địch của cả bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam đã và đang truyền cảm hứng lớn đến đồng bào ta ở trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế. Quốc hội đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, các cấp, các ngành, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố đăng cai Đại hội; biểu dương những thành tích xuất sắc của Đoàn thể thao Việt Nam đã góp phần tạo nên một kỳ SEA Games thành công, ấn tượng và lắng đọng" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương 2 ĐT bóng đá Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

Trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng khẳng định, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 đã thi đấu với tinh thần cao thượng, dẫn đầu các nước về số huy chương vàng và tổng số huy chương.

Trước đó, tối 22/5, ngay sau khi ĐT U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT U23 Thái Lan ở trận chung kết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã xuống sân chúc mừng và trao Huy chương tặng Đội tuyển U23 Indonesia, Đội tuyển U23 Thái Lan và Đội tuyển U23 Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ bóng đá cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và cảm ơn Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử tại SEA Games 31. Trong 6 trận đấu, dưới sự dẫn dắt của Ban Huấn luyện, Đội tuyển U23 Việt Nam đã lập được thành tích ấn tượng, không để thủng lưới và xuất sắc bảo vệ thành công ngôi Vô địch tại Đại hội. Như vậy, Đội tuyển U23 và Đội tuyển bóng đã nữ đã cùng góp phần giữ vững và khẳng định vị thế đứng đầu khu vực của bóng đá Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các Huấn luyện viên và vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam đã thiết lập kỷ lục mới về số Huy chương Vàng mà một Đoàn thể thao có thể giành được tại một kỳ Đại hội ở SEA Games 31 với 205 Huy chương Vàng, 125 Huy chương Bạc, 116 huy chương Đồng, xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huy chương, chúc mừng tuyển bóng đá nam Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huy chương, chúc mừng tuyển bóng đá nam

VTV.vn - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huy chương Vàng cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam; trao Huy chương Bạc, Đồng cho đội tuyển U23 Thái Lan, U23 Indonesia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước