Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015

Thu Trà (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 15/01/2015 14:26 GMT+7

Ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, tiếp tục đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội.

Đây là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2015 diễn ra sáng nay (15/1) tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những đóng góp của ngành Tư pháp trong việc triển khai thi hành Hiến pháp mới thời gian qua.Nhiều hoạt động tích cực của ngành Tư pháp đã góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy công tác hoàn thiện thể chế, giúp Chính phủ thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp của các dự thảo luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức nhiều diễn đàn tìm hiểu về Hiến pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Tư pháp cần tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với Hiến pháp; tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi). Các Ủy ban của Quốc hội, nhất là Ủy ban Pháp luật cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước