Chủ tịch Quốc hội: Đưa Hà Tĩnh thành tỉnh phát triển

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/08/2022 20:59 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ một trong những địa phương nghèo nhất nước, Hà Tĩnh đã vươn lên trở thành một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế.

Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt mục tiêu, quan điểm, định hướng lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để trở thành một trong những địa phương phát triển của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh chiều nay (31/8).

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thu ngân sách của Hà Tĩnh 8 tháng đầu năm nay đã đạt hơn 13.000 tỷ đồng. Giải ngân đầu tư công đạt kết quả cao so với bình quân chung cả nước, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh tăng 8 bậc so với năm 2020. Đến nay tỉnh cũng đã thu hút được những dự án lớn như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy sản xuất Pin VinES của Tập đoàn Vingroup, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2.

Chủ tịch Quốc hội: Đưa Hà Tĩnh thành tỉnh phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết từ một trong những địa phương nghèo nhất nước, Hà Tĩnh đã vươn lên trở thành một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu, quan điểm, định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, phấn đấu đến 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, đến 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Tiếp tục xác định các định hướng lớn tạo đột phá gồm: Ba trung tâm đô thị, ba hành lang kinh tế, một trung tâm động lực tăng trưởng, bốn nền tảng chính và bốn ngành trọng điểm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hà Tĩnh cần tiếp tục quan tâm đến các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và y tế, trước mắt là chuẩn bị thật tốt cho lễ khai giảng năm học mới. Tiếp tục quan tâm đến tiến độ, chất lượng công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đề nghị Hà Tĩnh tham gia tích cực, chủ động đối với công tác xây dựng pháp luật, nhất là góp ý vào dự án Luật đất đai sửa đổi.

Trước đó, tới thăm dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam ủng hộ xu thế đầu tư theo hướng bền vững, kiên quyết nói "không" với những dự án đầu tư sản xuất không sạch, lãng phí tài nguyên, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công ty đã khắc phục được sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế theo đúng cam kết, đồng thời đã và đang đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh và khu vực miền Trung. Khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đồng hành, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo nhiều điều kiện thuận lợi, ưu đãi cho các doanh nghiệp FDI. Mong muốn doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trên tinh thần các bên cùng thắng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới dự lễ khánh thành nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, thăm nhà máy sản xuất pin VinES của Tập đoàn Vingroup.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước