Chủ tịch Quốc hội kiểm tra và đánh giá cao công tác bầu cử tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/05/2021 20:45 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện quyền, trách nhiệm công dân của mình ở điểm bỏ phiếu số 1, khu vực bỏ phiếu số 1 thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Đây cũng là nơi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội và 658 cử tri tại khu vực này đã bỏ phiếu để lựa chọn 3 trong 5 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15. Hơn 1,5 triệu cử tri tại hơn 1.500 khu vực bỏ phiếu thuộc 15 quận, huyện của thành phố Hải Phòng đều kỳ vọng, những đại biểu được lựa chọn sẽ có nhiều việc làm thiết thực, phát huy vai trò đại diện và góp phần nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có cuộc trao đổi với báo chí nên bật ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại Tổ bầu cử số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương.

Tới kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao cách làm sáng tạo của địa phương, cập nhật kịp thời thêm 12.000 cử tri, bổ sung hơn 4.000 hòm phiếu phụ, giúp 60.000 cử tri đang cách ly được thực hiện việc bỏ phiếu. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, tỉnh Bắc Giang dù phải phân tán lực lượng chống dịch nhưng vẫn tập trung cho công tác bầu cử với điểm nhấn là tỷ lệ cử tri bầu cao, trong khi tỷ lệ đơn khiếu nại lại rất thấp, khẳng định niềm tin của cử tri vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ và gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đến nhân dân trong tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, đồng thời biểu dương địa phương này đã nhanh chóng vào cuộc, quyết liệt, tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp lớn nhằm hạn chế dịch lây lan.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hỗ trợ khẩn cấp trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm và sớm đưa bệnh viện dã chiến số 2 vào hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, cũng như sớm có kế hoạch ưu tiên phân bổ vaccine cho tỉnh này.

Về việc giải quyết tiêu thụ vải cho tỉnh Bắc Giang khi đang vào mùa thu hoạch và những nông sản khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT và những cơ quan liên quan phối hợp để kết nối, hỗ trợ cho việc lưu thông ở trong nước cũng như cho xuất khẩu. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tặng tỉnh Bắc Giang 10 tỷ đồng, 20 máy thở cùng 35.000 khẩu trang y tế để chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra và đánh giá cao công tác bầu cử tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN

Tới kiểm tra bầu cử tại tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, mặc dù cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng với tinh thần tích cực, chủ động, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ kép chống dịch, tổ chức thành công bầu cử vừa phát triển kinh tế. Tỉnh Bắc Ninh đã thành lập hơn 7.000 tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp bên cạnh các tổ an toàn COVID-19 trong cộng đồng, đồng thời tổ chức bầu cử sớm rất suôn sẻ, thành công với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh duy trì rất tốt sản xuất, 17.000 doanh nghiệp trong khu chế xuất chưa đến mức phải đóng cửa, không bị đứt gãy chuỗi, thu ngân sách tăng.

Cùng với chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao tới cấp ủy chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, tỉnh cần tiếp tục làm tốt những việc liên quan đến công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bắc Ninh cố gắng không xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, nhất là trong các bệnh viện, khu công nghiệp, tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, đề nghị Bộ Y tế ưu tiên hỗ trợ vaccine cho tỉnh Bắc Ninh. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đã trao tặng tỉnh Bắc Ninh 5 tỷ đồng, 20 máy thở và 350.000 khẩu trang y tế để góp phần cùng địa phương này chống dịch.

Trước đó, kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 1, khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc địa phương đã quán triệt đầy đủ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, kịp thời có những phản ứng linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện các hướng dẫn, sớm hoàn thành diễn tập bầu cử cũng như chuẩn bị tốt công tác nhân sự.

Trong ngày bầu cử, địa phương đã bố trí chỗ ngồi được che mưa che nắng cho cử tri, đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định. Chủ tịch Quốc hội biểu dương tỉnh bản lĩnh kiên cường vượt qua đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này, duy trì sản xuất, kinh doanh, cố gắng ổn định cuộc sống cho người dân.

Chia sẻ với địa phương khi cùng lúc phải thực hiện đồng thời 3 mục tiêu kép, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh Hải Dương phòng ngừa lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, tại các bệnh viện, khu công nghiệp bởi nếu các khu công nghiệp, khu chế xuất và phải đóng cửa dừng hoạt động, đứt gãy chuỗi sản xuất thì sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao 300.000 khẩu trang y tế và 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Hải dương phòng chống dịch.

Tới kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 8, xã Kim chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, nơi điểm bầu cử đặt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương 2 với 425 cử tri là cán bộ, công nhân viên của bệnh viện cùng 280 bệnh nhân. Qua trao đổi trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi, động viên, đánh giá cao các bác sỹ, nhân viên y tế, lực lượng đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện.

Chủ tịch Quốc hội trao 300.000 khẩu trang và 500 triệu đồng hỗ trợ Hải Dương phòng chống dịch Chủ tịch Quốc hội trao 300.000 khẩu trang và 500 triệu đồng hỗ trợ Hải Dương phòng chống dịch

VTV.vn - Sáng 23/5 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại một số điểm của hai địa phương là Hải Dương và huyện Đông Anh, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước