Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 27/03/2015 19:33 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Chủ tịch Quốc hội Campuchia sẽ có bài phát biểu quan trọng, đóng góp cho thành công chung của Đại hội đồng IPU-132.

Chiều 27/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin dẫn đầu tới Hà Nội, thăm Việt Nam và dự IPU-132.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Sự hiện diện của Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đồng, cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin chúc mừng và đánh giá cao sự chuẩn bị của Việt Nam cho IPU-132. Tin tưởng qua việc tổ chức thành công Đại hội đồng sẽ ngày càng nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tán thành cao với chủ đề chương trình nghị sự của IPU-132 lần này; đồng thời nhấn mạnh qua việc tổ chức hội nghị lần này, Quốc hội Việt Nam có sự góp sức quan trọng đối với hoạt động của IPU trong những năm tiếp theo, làm cho tổ chức Liên Nghị viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian vừa qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, hai Quốc hội tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao, cũng như ở cấp Ủy ban chuyên môn, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau. Hai bên cũng cần phối hợp giám sát các thỏa thuận giữa hai Chính phủ, hợp tác trên các diễn đàn Liên Nghị viện thế giới và khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, ngày nay, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực; mối quan hệ trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao ngày càng sâu sắc dựa trên cơ sở tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; hoạt động trao đổi Đoàn Cấp cao của hai nước được duy trì thường xuyên, có nội dung với nhiều hình thức phong phú. Cảm ơn sự ủng hộ của Đoàn Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Chủ tịch Quốc hội Campuchia sẽ có bài phát biểu quan trọng, đóng góp cho thành công chung của Đại hội đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước