Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào

Thu Trà - Đức Thuận - Trung Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/05/2016 21:44 GMT+7

VTV.vn - Chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp Thủ tướng Chính Phủ Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa VII. Chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bày tỏ vui mừng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, thể hiện nổi bật qua việc thực hiện thắng lợi Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2011 - 2015. Quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng trở nên gắn bó chặt chẽ. Hai Quốc hội đã tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian qua. Hai bên cũng đã phối hợp tốt trong các hoạt động đối ngoại của Quốc hội hai nước, đặc biệt là tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chính sách trước sau như một của Việt Nam là luôn đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào. Khẳng định trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, sẽ tiếp tục làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai Quốc hội nói riêng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình hợp tác và phát triển ở trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới, tiếp nối thành công của chuyến thăm Việt Nam vừa qua của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith, tin tưởng chuyến thăm sẽ đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đề nghị trong thời gian tới, hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giám sát để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác và thỏa thuận cấp cao hai nước, đặc biệt là các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao thường niên hai Bộ chính trị và kỳ họp Ủy ban hợp tác liên chính phủ Việt Nam Lào tháng 12/2015. Tiếp tục duy trì trao đổi các chuyến thăm giữa Lãnh đạo Quốc hội và giữa các Ủy ban của Quốc hội hai nước. Tiếp tục tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực xây dựng hệ thống pháp luật và giám sát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước